Kết quả tìm kiếm cho "Hoài niệm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1605
Những ngày giữa tháng 3, khi những đám mây trắng trên trời đã trở mình sang hạ cũng là lúc người dân quê nô nức vào mùa thả diều. Là thú vui của bao thế hệ con nít nơi miền quê, mùa thả diều vẫn đi qua năm tháng và tồn tại cho đến bây giờ.
Đầu năm 2025, ngành du lịch Thủ đô liên tiếp nhận tin vui, hứa hẹn về một điểm đến được ưa chuộng của du khách khắp nơi trên thế giới.
Hồi cố để tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn về di sản văn học quá khứ, đồng thời nhận ra sức sống, sự ảnh hưởng của dòng thơ mới từ bài thơ “Tình già” của Phan Khôi mà tác giả “châm ngòi” đã 93 năm.
Mải mê với những chuyến đi xuôi ngược, bất chợt tôi gặp lại sắc tím ô môi dìu dịu nở trên cành. Khi ấy, trong lòng khách đường xa có chút bâng khuâng, bởi vẻ đẹp dung dị ấy lại đến mùa “thắp lửa” trên cây.
Những mẫu tem về chủ đề Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được khắc hoạ trên tà áo dài với chủ đề “Thư từ phố thị” được nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu tại Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 nhận được nhiều sự chú ý.
Lễ khai mạc Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” vừa diễn ra hoành tráng với màn biểu diễn trống hội, trình diễn áo dài, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Ngày 5-3, tại cụm di tích đền-chùa-đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 1.985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2025) và công bố Quyết định ghi danh Lễ hội đền Hai Bà Trưng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Những quý ông sành điệu sẵn sàng chi 30 triệu đồng để mua chiếc quần ống loe Celine giá 1.200 USD; nhiều người khác chỉ cần được mặc thử tại shop cũng đã mãn nguyện.
Ngay đầu năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể tác động tiêu cực đến kinh doanh của doanh nghiệp cũng như xuất khẩu hàng hóa.
Bộ sưu tập “Áo dài biểu trưng Phụ nữ Việt Nam” ra đời nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, là món quà tri ân lắng đọng, tôn vinh vẻ đẹp và cống hiến của những người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã cùng nhau sáng tạo nên những thiết kế áo dài biểu tượng, lan tỏa giá trị áo dài và tôn vinh bản sắc phụ nữ Việt trên hành trình hội nhập.